Hai tàu sân bay Mỹ huấn luyện tác chiến ở vùng biển Philippines

Văn Khoa
Văn Khoa
15/11/2018 10:28 GMT+7

Hải quân Mỹ hôm nay 15.11 nói hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS John C Stennis đang tập trận tác chiến chung ở Biển Philippines.

Hai tàu sân bay nói trên cùng với khoảng 150 chiến đấu cơ đang diễn tập tác chiến chống tàu ngầm, tác chiến trên biển và trên không, theo Reuters dẫn thông cáo từ Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan trước đó đang đóng tại Nhật còn USS John C Stennis được triển khai từ bờ tây của Mỹ. “Việc đưa hai nhóm tác chiến tàu sân bay diễn tập cùng nhau tạo ra sức mạnh tác chiến vô song”, Chỉ huy hạm đội 7, Phó đô đốc Phil Sawyer nhấn mạnh.
Trước khi đến Biển Philippines, tàu USS John C Stennis đã có cuộc tập trận tác chiến chống tàu ngầm với tàu sân bay USS Carl Vinson ở vùng biển ngoài khơi Hawaii.
Hải quân Mỹ từng tiến hành cuộc tập trận như trên, trong đó có cuộc tập trận chung của 3 tàu sân bay Mỹ ở tây Thái Bình Dương hồi năm ngoái khi căng thẳng Mỹ-CHDCND Triều Tiên dâng cao.
Cuộc tập trận mới nhất diễn ra trong bối cảnh đàm phán về phi hạt nhân hóa Triều Tiên chưa có đột phá và xung đột thương mại Mỹ-Trung leo thang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.