Hải quân Trung Quốc 'cảnh báo' chiến tranh ở Biển Đông

30/10/2015 16:41 GMT+7

(TNO) Đô đốc Wu Shengli, Tư lệnh hải quân Trung Quốc, trong buổi hội đàm video với Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson ngày 29.10, cho biết chỉ cần một sự cố nhỏ là có thể kích ngòi chiến tranh nếu Mỹ không chấm dứt “những hành động gây hấn” ở Biển Đông.

(TNO) Đô đốc Wu Shengli, Tư lệnh hải quân Trung Quốc, trong buổi hội đàm video với Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson ngày 29.10, cho biết chỉ cần một sự cố nhỏ là có thể kích ngòi chiến tranh nếu Mỹ không chấm dứt “những hành động gây hấn” ở Biển Đông.

Tàu khu trục USS Lassen của Hải quân Mỹ - Ảnh: ReutersTàu khu trục USS Lassen của Hải quân Mỹ - Ảnh: Reuters
Tư lệnh hải quân hai nước đã có buổi hội đàm video sau khi tàu khu trục Mỹ USS Lassen hôm 27.10 tuần tra trong vùng 12 hải lý quanh Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn, hai trong số 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp, xây dựng phi pháp nhằm biến thành đảo nhân tạo, theo Reuters. Bắc Kinh đã giận dữ phản đối động thái trên của Washington, và điều hai tàu khu trục bám đuôi tàu chiến Mỹ.
“Nếu Mỹ tiếp tục những hành động gây hấn nguy hiểm như thế này, những tình huống đối đầu giữa lực lượng trên biển và trên không giữa hai bên có nguy cơ xảy ra, hoặc thậm chí chỉ cần một sự cố nhỏ là có thể kích ngòi chiến tranh”, thông cáo của Hải quân Trung Quốc dẫn lời ông Wu cho hay.
“Tôi kỳ vọng phía Mỹ giữ quan hệ tốt đẹp không dễ gì thiết lập giữa hải quân Trung Quốc và Mỹ, và tránh những sự cố như thế này xảy ra lần nữa”, ông Wu nói.
Trước đó, cũng trong ngày 29.10, một quan chức Mỹ cho hay tư lệnh hải quân Mỹ - Trung đã nhất trí duy trì đối thoại và tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES) để tránh đụng độ.
Ông Wu cho biết ông tin rằng hải quân Trung Quốc và Mỹ có nhiều cơ hội tăng cường hợp tác và đôi bên “nên đóng vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”.
Một người phát ngôn Hải quân Mỹ nhấn mạnh quan điểm rằng Washington bảo vệ quyền lợi, tự do hàng hải và hàng không của tất cả các quốc gia theo luật pháp quốc tế, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.