Hải quân Mỹ thao diễn rầm rộ ở Biển Đông và vùng lân cận

Khánh An
Khánh An
01/07/2020 14:25 GMT+7

Các tàu chiến Mỹ hoạt động thao diễn rầm rộ ngày và đêm tại khu vực Biển Đông và vùng lân cận.

Sau khi điều 3 nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, USS Nimitz và USS Ronald Reagan cùng nhiều tàu khác đến cửa ngỏ Biển Đông, Hải quân Mỹ liên tiếp có nhiều hoạt động thao diễn trong những ngày qua.
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết các hoạt động này nhằm đảm bảo an ninh và ổn định, cũng như duy trì khu vực tự do và rộng mở.
Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động mới nhất của các tàu chiến cùng các lực lượng của Mỹ trong khu vực.

Tàu tác chiến cận bờ USS Gabrielle Giffords (phải) cùng tàu tiếp tế USNS Carl Brashear hoạt động ở Biển Đông ngày 29.6

Ảnh: DVIDS

Các máy bay cất, hạ cánh ngày và đêm trên tàu sân bay USS Ronald Reagan, hiện hoạt động song song với tàu sân bay USS Nimitz ở biển Philippines

Ảnh: Hải quân Mỹ

Hoạt động diễn tập tấp nập trên tàu sân bay USS Ronald Reagan trong đêm

Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương

Các nhân viên kỹ thuật kiểm tra một máy bay trên tàu sân bay USS Ronald Reagan

Ảnh: Hải quân Mỹ

Hơi nước bốc lên sau khi máy phóng đưa một tiêm kích cất cánh trên boong tàu

Ảnh: Hải quân Mỹ

Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia diễn tập ở khu vực Tây Thái Bình Dương

Ảnh: INDOPACOM

Tàu ngầm USS Oklahoma City chuẩn bị rời đảo Guam, ngày 30.6

Ảnh: INDOPACOM

Các thủy thủ chuẩn bị cho tàu ngầm Oklahoma City rời cảng

Ảnh: INDOPACOM

Tàu ngầm USS Oklahoma City sẽ thực thi sứ mệnh theo kế hoạch ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ảnh: INDOPACOM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.