Hải quân Hàn Quốc sắp nhận tàu ngầm mới

19/01/2018 14:00 GMT+7

Tàu ngầm mới nhằm tăng cường hỏa lực dưới nước của Hải quân Hàn Quốc vốn thua kém CHDCND Triều Tiên về số lượng tàu ngầm.

Hãng Yonhap ngày 19.1 đưa tin Hải quân Hàn Quốc sắp nhận tàu ngầm điện-diesel hiện đại có khả năng hoạt động dưới nước trong hơn 10 ngày liền.
Theo dự kiến, tàu Hong Beom Do sẽ được Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) bàn giao cho hải quân tại xưởng đóng tàu Hyundai Heavy Industries ở thành phố Ulsan.
Hải quân sẽ đưa tàu ngầm này tham gia các chiến dịch từ tháng 5 tới sau khi hoàn tất huấn luyện thủy thủ đoàn.
Đây là mẫu tàu ngầm Type 214 thuộc lớp Son Won-il thứ 7 của Hải quân Hàn Quốc. Tàu có khả năng hoạt động cùng trang bị hiện đại hơn hẳn so với tàu lớp Chang Bo-go 1.200 tấn của Hàn Quốc.
Được xem là tàu ngầm diesel hàng đầu thế giới, tàu ngầm lớp Son Won-il có thể xử lý 300 mục tiêu dưới nước cùng lúc và hoạt động suốt 10 ngày liền mà không cần nổi lên mặt nước. Tàu dài 65 m, rộng 6,3 m và nặng 1.800 tấn.
Type 214 là mẫu tàu ngầm điện – diesel được hãng Howaldtswerke-Deutsche Werft của Đức phát triển. Bên cạnh Hàn Quốc, hải quân các nước Hy Lạp và Bồ Đào Nha cũng sở hữu mẫu tàu ngầm này.
“Nhờ khả năng hoạt động xuất sắc dưới nước, tàu sẽ bổ sung vào hỏa lực của Hải quân của chúng tôi vốn thua kém (CHDCND) Triều Tiên về số lượng”, ông Choi Hee-kyung, quản lý chương trình tàu ngầm thuộc DAPA cho biết.
Hàn Quốc hiện sở hữu chưa đến 20 tàu ngầm, so với con số khoảng 60-70 tàu ngầm của Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.