Hải quân Anh biên chế tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

07/12/2017 23:10 GMT+7

Hàng không mẫu hạm mới nhất và lớn nhất của Anh là HMS Queen Elizabeth chính thức được biên chế vào lực lượng Hải quân Hoàng gia trong một buổi lễ do Nữ hoàng Elizabeth II chủ trì tại Portsmouth ngày 7.12.

Sau 100 năm kể từ khi giới thiệu tàu sân bay đầu tiên, Anh đã trình làng hàng không mẫu hạm của thế kỷ 21. HMS Queen Elizabeth mang tên nữ hoàng Anh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng để khẳng định sức mạnh trên biển của nước này.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II duyệt binh trước khi tham gia buổi lễ long trọng vào ngày 7.12 AFP
Nữ hoàng Anh đọc diễn văn tại lễ biên chế tàu sân bay cho Hải quân Hoàng gia Anh AFP
Nữ hoàng Elizabeth II được mời xem chiếc bánh tạo hình theo tàu sân bay mang tên mình AFP
Các thủy thủ tham gia nghi thức kiểm tra kỹ thuật con tàu AFP
Con tàu được xem là niềm kiêu hãnh của Hải quân Hoàng gia Anh AFP
HMS Queen Elizabeth được mong đợi sẽ manhg lại sức mạnh đáng kể cho Hải quân Hoàng gia Anh khi đi vào hoạt động toàn diện vào năm 2021 Reuters
Chi phí đóng mới con tàu là 3 tỉ bảng Anh (3,4 tỉ euro, 4 tỉ USD) Hải quân Hoàng gia Anh
Dự kiến tàu sẽ mang theo 24 chiến đấu cơ thế hệ 5 là F-35 đủ sức tác chiến đa nhiệm, kèm theo khoảng 14 trực thăng Hải quân Hoàng gia Anh
HMS Queen Elizabeth sở hữu 2 hệ thống nâng, mỗi hệ thống có khả năng đưa 2 chiếc F-35 từ nhà chứa lên sàn tàu trong 60 giây AFP
Nhà chứa của nó còn có thể chứa đến 20 siêu trực thăng vận tải V-22 Osprey AFP
Con tàu được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng nhằm khẳng định sức mạnh hải quân Anh trong thế kỷ 21 Hải quân Hoàng gia Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.