Hải quân Ấn Độ huy động trực thăng cứu hành khách mắc kẹt do mưa lũ

28/07/2019 06:00 GMT+7

Ấn Độ ngày 27.7 điều hàng loạt trực thăng hải quân và nhiều tàu dịch vụ khẩn cấp đến giải cứu khoảng 700 người trên một chuyến xe lửa mắc kẹt trong mưa lũ gần thành phố Mumbai.

Tàu Mahalaxmi Express rời Mumbai để đến thành phố Kolhapur thuộc bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ từ chiều 26.7, theo AFP.
Tuy nhiên sau khi đi được 60 km, tàu không thể tiếp tục hành trình vì mưa lớn gây lũ lụt nhấn chìm toàn bộ đường ray.
Chính quyền Ấn Độ đã huy động lực lượng hải quân và Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia đưa trực thăng và tàu tới khu vực trên.
Trong hai giờ đồng hồ, các lực lượng cứu hộ đã sơ tán được khoảng 500 người, một quan chức sở tại cho hay.
Lực lượng ứng phó thảm họa cũng dựng khu tạm trú gần nơi xe lửa bị mắc kẹt.
Đại diện Công ty Đường sắt Ấn Độ cho biết hãng sẽ điều một chuyến xe “cứu hộ đặc biệt” đến để các hành khách có thể tiếp tục hành trình.
Mưa lớn kéo dài cũng khiến 11 chuyến bay từ sân bay quốc tế của Mumbai bị hủy trong ngày 27.7, trong khi 9 chuyến bay khác tới sân bay này buộc phải chuyển hướng đến các điểm khác.
Chỉ trong 2 tuần qua, lũ lụt đã làm thiệt mạng hơn 250 người ở Ấn Độ, trong đó các bang Assam và Bihar bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Lũ lụt tại Nam Á cướp đi mạng sống hàng trăm người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.