Hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều vun trồng 'hòa bình và thịnh vượng'

Văn Khoa
Văn Khoa
27/04/2018 15:58 GMT+7

Chiều 27.4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã thực hiện một cử chỉ có tính biểu tượng: vun đất cho một cây thông trong cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo này.

Cây thông nói trên, được trồng từ năm 1953, năm hai miền Triều Tiên ký thỏa thuận ngừng bắn kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), tại Bàn Môn Điếm thuộc Khu phi quân sự liên Triều. Đất được dùng để vun đắp cho cây thông lần này là hỗn hợp đất lấy từ núi Halla ở Hàn Quốc và núi Baekdu ở Triều Tiên.
Sự kiện vun đất cho cây thông nói trên nằm trong chương trình của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon và lãnh đạo Kim, diễn ra từ sáng 27.4.
Sau đây là một số hình ảnh của hãng thông tấn Reuters khi hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều vun đất cho cây thông.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đứng bên tảng đá có khắc dòng chữ "Gieo trồng hòa bình và phồn thịnh" AFP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trò chuyện sau khi trồng cây Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.