Hai chiến hạm Trần Hưng Đạo và Quang Trung đến Nga dự lễ duyệt binh

23/07/2021 17:02 GMT+7

Hai chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam đã đến Vladivostok, chuẩn bị tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 325 năm thành lập Hải quân Nga và tham gia thi đấu Army Games 2021.

Theo thông báo trên website của Quân đội Nga, ngày 22.7 hai chiến hạm thuộc lớp tàu tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam gồm tàu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung đã vào vịnh Sừng Vàng (Vladivostok, Nga). Hai tàu này được các tàu kéo lai dắt vào vị trí quy định tại quân cảng Vladivostok.

Lai dắt chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo vào vị trí

mil.ru

Hai chiến hạm của Việt Nam sẽ tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 325 năm thành lập Hải quân Liên bang Nga. Buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày 25.7 với sự tham dự của 7 chiến hạm.

Truyền hình Sao Đỏ của Nga đã có tin và video tường thuật việc lai dắt hai chiến hạm của Hải quân Việt Nam vào khu vực đội hình duyệt binh tại Vladivostok. Nhiều báo đài Nga cũng đã thông tin về sự kiện này.

Chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo đã được lai dắt vào vị trí

mil.ru

Hai chiến hạm của Hải quân Việt Nam trước đó đã khởi hành từ Cam Ranh ngày 13.7, vượt quãng đường gần 2.400 hải lý đến Vladivostok, Nga, theo báo Hải quân.

Hôm nay 23.7, sẽ diễn ra buổi tổng diễn tập diễu binh của Hạm đội Thái Bình Dương. Hiện các tàu chiến và tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương (Nga) đã tập trung tại Vladivostok chuẩn bị cho sự kiện này.

Ngoài ra, tại các quân cảng khác ở Nga cũng diễn ra lễ kỷ niệm nói trên, với sự tham dự của hải quân một số nước như Ấn Độ, Iran.

Lai dắt chiến hạm 016 Quang Trung vào vị trí

mil.ru

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các hoạt động tại lễ kỷ niệm cũng như Army Games 2021 đều tuân thủ nghiêm nhặt các biện pháp phòng chống dịch, như khử khuẩn, đo thân nhiệt...

Báo Hải quân cũng cho biết trong suốt hải trình từ Việt Nam sang Liên bang Nga, biên đội tàu 015, 016 vẫn tích cực huấn luyện các nội dung sẽ thi đấu tại Army Games 2021, kết hợp thực hiện các nhiệm vụ: Huấn luyện đi biển đường dài; luyện tập chỉ huy, hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu, thao tác làm chủ vũ khí thiết bị...

Hai chiến hạm Trần Hưng Đạo và Quang Trung đã vào vị trí quy định

mil.ru

Theo kế hoạch, ngày 25.7, biên đội tàu 015, 016 cùng đoàn công tác sẽ tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 325 năm thành lập Hải quân Liên bang Nga, trước khi tham gia thi đấu môn Cúp biển trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế năm 2021 (Army Games 2021).

Trước đó, Hải quân Việt Nam đã lần đầu tiên cử chiến hạm tham dự duyệt binh tàu nhân kỷ niệm ngày truyền thống Hải quân Nga. Đó là vào tháng 7.2019 với sự tham dự của chiến hạm 016 Quang Trung tại Vladivostok.

Tàu 015 và 016 là 2 trong số 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 do Việt Nam đặt Nga đóng tại Zelenodolsk (Cộng hòa Tatarstan). Hai chiếc đầu tiên là 011 Lý Thái Tổ và 012 Đinh Tiên Hoàng về nước vào năm 2011. Hai chiếc 015, 016 được đặt hàng vào năm 2012, bổ sung thêm dàn phóng ngư lôi loại 533 mm (2 dàn, mỗi dàn gồm 2 ống phóng). Hai tàu này lần lượt về nước vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018.

Hangar ban đầu của chiến hạm Gepard 3.9 chỉ chứa được phần đầu trực thăng, như hình ảnh này trên chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo tại cảng Sakai, Nhật Bản nhân chuyến thăm của Hải quân Việt Nam tại Nhật Bản đầu tháng 10.2018

SANKEI NEWS

Tàu tên lửa lớp Gepard 3.9 dài 102 m, lượng choán nước 2.200 tấn, thuỷ thủ đoàn tối đa 103 người, tốc độ tối đa 23 knot (42,5 km/giờ), tầm hoạt động 9.200 km. Tàu được trang bị hệ thống tên lửa diệt hạm Uran-E (tầm bắn xa 130 km, với 8 ống phóng), 1 pháo hạm AK-176M loại 76,2 mm, một hệ thống pháo - tên lửa phòng không tầm gần Palma và 2 pháo cận chiến AK-630M loại 30 mm (6 nòng). Tàu còn mang được 1 trực thăng săn ngầm Ka-28.

Hangar kín mới lắp đặt trên chiến hạm 016 Quang Trung, cũng như của 3 chiếc Gepard 3.9 còn lại, chứa trọn cả trực thăng thay vì chỉ phần đầu như thiết kế ban đầu

Báo Hải quân

Điều đặc biệt là ban đầu các tàu này có hangar chứa trực thăng rất nhỏ, chỉ có thể chứa được phần đầu của trực thăng. Mới đây Hải quân Việt Nam đã nghiên cứu và tự chế tạo, lắp đặt hangar hoàn chỉnh, có cửa cuốn, để chứa trọn cả chiếc trực thăng. Hiện cả 4 chiến hạm Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam đều trang bị loại hangar này.

Xem chiến hạm Trần Hưng Đạo và Quang Trung được lai dắt vào quân cảng Vladivostok, Nga ngày 22.7.2021 (Truyền hình Sao Đỏ)

Chiến hạm Việt Nam đến Vladivostok

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.