Hai chiến đấu cơ F-35A của Mỹ đến Estonia

26/04/2017 09:00 GMT+7

Ngày 25.4, hai chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới F-35A của Mỹ cùng khoảng 20 quân nhân đã đến căn cứ không quân Ämari của Estonia sau khi xuất phát từ căn cứ Lakenheath ở Anh.

Số F-35A này sẽ lưu lại tại Estonia một thời gian trước khi bay trở về Lakenheath, theo thông cáo của không quân Mỹ.
Trước đó, báo ERR dẫn một số nguồn tin cho hay F-35A sẽ ở lại Estonia trong nhiều tuần, thực hiện các cuộc diễn tập với máy bay khác của Mỹ và NATO.
Đây là lần đầu tiên F-35A được không quân Mỹ triển khai tới Estonia. Điều đáng chú ý là căn cứ Ämari nằm ở huyện Harjumaa thuộc tây bắc Estonia, gần biên giới giáp với Nga.
Không quân Mỹ khẳng định việc triển khai F-35A lần này đã được lên kế hoạch trước và không liên quan đến những diễn biến gần đây. Trong khi đó, báo Defense News dẫn lời giới quan sát cho rằng động thái mới nhằm gửi một thông điệp tới Nga về sức mạnh quân sự Mỹ trong thời điểm quan hệ song phương đang xấu đi.

tin liên quan

Mỹ điều F-35 đến sát Nga?

Một số chiến đấu cơ F-35 của không quân Mỹ được cho là sẽ đến căn cứ Ämari của Estonia vào ngày 25.4 (giờ địa phương), theo báo ERR dẫn một số nguồn tin tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.