Hải cảnh Trung Quốc bị tố xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

14/10/2020 06:30 GMT+7

Tuần duyên Nhật Bản ngày 13.10 thông báo 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đã lưu lại vùng lãnh hải nước này trong hơn 2 ngày.

Đây là khoảng thời gian xâm nhập lâu nhất của tàu Trung Quốc từ năm 2012. Đài NHK dẫn lời các quan chức Nhật Bản cho biết 2 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông vào trưa 11.10 và tìm cách tiếp cận một tàu cá Nhật.
Tính đến hôm qua, các tàu này vẫn ở trong khu vực, dù tàu tuần tra Nhật đã cảnh báo.
Quần đảo trên hiện do Nhật Bản kiểm soát và đặt tên là Senkaku, nhưng Trung Quốc và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền và lần lượt gọi tên là Điếu Ngư và Điếu Ngư Đài.
Chính quyền Nhật Bản tuyên bố quần đảo này là lãnh thổ không thể tách rời về mặt lịch sử lẫn luật quốc tế, do đó không có mâu thuẫn chủ quyền nào liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.