Hai cảnh sát Singapore bị bắt vì dính tới khủng bố

21/06/2017 07:33 GMT+7

Ngày 20.6, Bộ Nội vụ Singapore thông báo hai cảnh sát nước này vừa bị bắt vì có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố theo luật An ninh nội địa (ISA).

Cụ thể, cảnh sát Muhammad Khairul Mohamed, 24 tuổi, bị bắt hồi tháng rồi với cáo buộc lên kế hoạch sang Syria để chống lại chính quyền Damascus còn cảnh sát Mohamad Rizal Wahid, 36 tuổi, bị bắt vì ủng hộ kế hoạch của đồng nghiệp, theo tờ The Straits Times.
Hai người này được phân công làm các nhiệm vụ như kiểm tra an ninh tại các tòa nhà và kiểm soát đám đông.
Vào tuần trước, Bộ Nội vụ Singapore cũng thông báo bắt giữ một phụ nữ tên Syaikhah Izzah Zahrah Al Ansari vì có quan điểm cực đoan.
Syaikhah, 22 tuổi, có kế hoạch dẫn con đến Syria để chiến đấu cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

tin liên quan

IS nằm vùng khắp Indonesia
Tư lệnh quân đội quốc gia Indonesia, tướng Gatot Nurmantyo cho biết các phần tử ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có mặt ở gần như tất cả các tỉnh thành của Indonesia.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.