Hạ viện Nhật thông qua dự luật thoái vị

03/06/2017 09:06 GMT+7

Hôm qua, Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật để Nhật hoàng Akihito thoái vị, theo AFP.

Nhiều khả năng dự luật sẽ tiếp tục được trình lên Thượng viện trong tuần sau và giới quan sát dự đoán văn kiện này có thể dễ dàng được phê chuẩn.
Trước đó, Nhật hoàng (83 tuổi) đã bày tỏ ý định nhường ngôi cho thái tử Naruhito (57 tuổi) với lý do sức khỏe ông không cho phép tiếp tục đảm đương trọng trách của mình. Việc truyền ngôi dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 3 năm kể từ khi điều luật chính thức có hiệu lực. Quy định hiện hành không cho phép thoái vị và dự luật mới sẽ chỉ áp dụng một lần duy nhất cho trường hợp của Nhật hoàng Akihito.
Theo chuyên san The Diplomat, từ khi kế vị vua cha Hirohito vào năm 1989, Nhật hoàng Akihito luôn nỗ lực tột bậc để trở thành vị vua gần gũi với người dân, cũng như góp phần quan trọng trong xây dựng quan hệ ngoại giao giữa Nhật và các nước khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.