Hạ viện Nga nhất trí đề xuất cải tổ hiến pháp để ông Putin tranh cử tiếp

11/03/2020 17:08 GMT+7

Duma quốc gia (hạ viện) Nga hôm 11.3 đạt được nhất trí cao nhằm thông qua đề xuất cải tổ hiến pháp để Tổng thống Vladimir Putin có thể tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo vào năm 2024.

Duma quốc gia gồm 450 ghế đã đưa ra quyết định cuối cùng về dự thảo cải tổ hiến pháp, trong đó có điều khoản về tranh cử tổng thống, theo Hãng thông tấn TASS.
Dự thảo đã được thông qua với 383 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 43 phiếu trắng, trong khi 24 nghị sĩ vắng mặt.

[VIDEO] Hạ viện Nga thông qua tu chính hiến pháp để ông Putin có thể tiếp tục tranh cử tổng thống sau năm 2024

Sau cuộc bỏ phiếu tại hạ viện, dự thảo được chuyển tiếp lên Hội đồng liên bang (thượng viện), và dự kiến sẽ không có phiếu chống.
Một ngày trước đó, Tổng thống Putin đã trình bày chi tiết về các điều khoản trước Hạ viện Nga, nhấn mạnh rằng các thay đổi nhằm củng cố an ninh quốc và thúc đẩy xã hội phát triển.
Nếu không tiến hành điều chỉnh hiến pháp, ông Putin, 68 tuổi, sẽ rời Điện Kremlin vào năm 2024, thời điểm ông chấm dứt 2 nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp. Và điều khoản mới sẽ cho phép ông tiếp tục thêm 2 nhiệm kỳ nữa.
Đến ngày 22.4, Nga sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.