Hạ viện Mỹ muốn tăng cường đối phó Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
26/06/2021 08:20 GMT+7

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm qua thông báo sẽ họp vào ngày 30.6 nhằm thảo luận và chỉnh sửa dự thảo đạo luật Bảo đảm sự lãnh đạo và tham dự toàn cầu của Mỹ.

Reuters dẫn lời các nhân viên ủy ban này cho biết các thành viên muốn củng cố dự thảo nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế với Trung Quốc, thúc đẩy nhân quyền tại nước này.
Thượng viện Mỹ ngày 8.6 thông qua một dự luật khác về cạnh tranh với Trung Quốc là đạo luật Sáng tạo và cạnh tranh Mỹ về việc chi 190 tỉ USD cho công nghệ, nghiên cứu và 54 tỉ USD đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất các thiết bị bán dẫn và viễn thông.
Tuy nhiên, các ủy ban của Hạ viện muốn có một dự luật riêng, dù quy trình có thể mất vài tháng trước khi được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký ban hành.

Tàu khu trục tên lửa Mỹ đi qua Eo biển Đài Loan, Trung Quốc phản ứng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.