Grab có thể bị phạt nặng vì vi phạm luật cạnh tranh ở Malaysia

Khánh An
Khánh An
03/10/2019 14:00 GMT+7

Cơ quan chức năng Malaysia cho biết vẫn chưa ra quyết định sau cùng và sẽ cho Grab cơ hội biện hộ.

Tờ The Star ngày 3.10 đưa tin Ủy ban Cạnh tranh Malaysia (MyCC) vừa đề xuất phạt công ty Grab Inc, Grab Car Sdn Bhd và MyTeksi Sdn Bhd (Grab) số tiền 86,8 triệu ringgit (479 tỉ đồng) vì vi phạm Đạo luật Cạnh tranh 2010.
Tuy nhiên, Tổng giám đốc MyCC Iskandar Ismail nhấn mạnh rằng đây chỉ là đề xuất chứ chưa phải quyết định sau cùng.
“Grab sẽ có cơ hội đưa ra biện hộ và sau đó chúng tôi sẽ quyết định về việc có vi phạm hay không”, ông Iskandar cho biết.
Lãnh đạo MyCC cáo buộc Grab lạm dụng vị trí ưu thế khi áp dụng nhiều điều khoản buộc các tài xế không được cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các đối thủ cạnh tranh.
Năm ngoái, MyCC thông báo sẽ giám sát Grab về hành vi phi cạnh tranh, sau khi công ty này mua lại thị trường Đông Nam Á từ Uber. Grab cho biết sẽ hợp tác với MyCC và chưa nhận được thông báo gì về vi phạm kể từ khi mua lại Uber.

[VIDEO] Cạnh tranh với Grab - Uber bằng cách nào?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.