Giới chức Campuchia lên du thuyền bị nhiều nơi xua đuổi vì sợ lây lan virus Corona

13/02/2020 12:39 GMT+7

Giới chức địa phương ở Sihanoukville, Campuchia, đã lên du thuyền Westerdam vừa cập cảng thành phố này vào sáng 13.2, theo Đài CNN dẫn thông tin từ công ty điều hành Holland America Line.

Du thuyền Westerdam đã đến nơi và phía chính quyền địa phương đã lên tàu”, theo thông báo của Holland America Line.
Trước đó, dù không có ca dương tính về virus Corona mới trên tàu và không hề bị áp lệnh cách ly, Westerdam lần lượt bị từ chối cập cảng tại Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Guam và Philippines, theo AFP. 

Hành trình con tàu bị 'xua đuổi'

Marine Traffic

Tổng cộng có 1.455 hành khách và 802 nhân viên trên tàu. Westerdam đã rời Hồng Kông vào ngày 1.2 và lẽ ra sẽ đến Yokohama vào ngày 15.2.
Công ty cho hay hành khách sẽ được sắp xếp chuyến bay từ Sihanoukville đến Phnom Penh. Holland America Line cũng khẳng định sẽ chi trả mọi vé máy bay cũng như hoàn tiền cho hành khách.

[VIDEO] Hết phận "lênh đênh", du thuyền Westerdam được cập bến Campuchia

Về quyết định nhận du thuyền trên, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố: “Việc cho phép tàu cập cảng (Campuchia) là hành động nhằm ngăn chặn “bệnh dịch mang tên sợ hãi” đang diễn ra khắp thế giới”, theo Fresh News.

Tổng thư ký Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus

AFP/Getty

“Chúng ta phải chìa tay cho những người đang cần sự giúp đỡ”, nhà lãnh đạo bổ sung.
Tổng thư ký Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gửi lời tri ân hành động thiện chí của Campuchia, gọi đây là “ví dụ cho tinh thần đoàn kết quốc tế mà chúng tôi luôn kêu gọi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.