Giờ trái đất 2010: Thêm nhiều quốc gia, thành phố tham gia

28/02/2010 11:09 GMT+7

(TNTT>) Theo thông tin từ Quỹ thiên nhiên thế giới (WWF), lời kêu gọi tham gia vào Giờ Trái đất 2010 đang được nồng nhiệt hưởng ứng trên khắp thế giới.

Đây là sự kiện diễn ra vào thứ bảy cuối cùng của tháng ba hằng năm, kêu gọi các hộ gia đình và doanh nghiệp tắt đèn trong vòng một giờ để nâng cao nhận thức của người dân về việc cần thiết phải hành động để chống lại biến đổi khí hậu.

Tính đến nay, 579 thành phố, thị trấn thuộc 77 quốc gia trên khắp các châu lục đã đăng ký tắt đèn và các thiết bị điện để hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất vào ngày 27 tháng 3 năm 2010. Tại VN, TP.HCM, Thanh Hóa và 16 tỉnh, thành khác đã đăng ký tham gia chiến dịch.

Việc có thêm nhiều quốc gia, thành phố, thị trấn, và khu vực tự trị cam kết tham gia vào chiến dịch Giờ Trái đất 2010 cho thấy một quyết tâm chung mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết hiện tượng ấm lên toàn cầu. Vào ngày 27.3.2010, từ 20g30 đến 21g30, Nhà hát lớn TP.HCM sẽ tham gia tắt đèn cùng với những địa điểm biểu tượng của thế giới như Cầu Cổng vàng ở San Francisco, Table Mountain ở Cape Town, London Eye, Đài tưởng niệm hòa bình Hiroshima... và đặc biệt là Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới (828m).

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.