Gió mạnh thổi bay người đi bộ ở châu Âu

20/01/2018 07:48 GMT+7

Ít nhất 9 người thiệt mạng, giao thông bị gián đoạn, nhiều công trình bị hư hại khi cơn bão mùa đông Friederike mang theo gió mạnh quét qua nhiều nước châu Âu ngày 18.11.

Theo AFP, sức gió mạnh nhất đo được tại Brocken (miền bắc Đức) là 203 km/giờ. Ít nhất 6 người tại Đức thiệt mạng, 2 người chết do cây ngã đè tại Hà Lan và 1 người ở Bỉ. Cơ quan chức năng các nước đã cho tạm ngừng hoạt động nhiều tuyến đường sắt trong khi giao thông đường bộ cũng chịu nhiều ảnh hưởng.
Tại Hà Lan, gió mạnh 140 km/giờ khiến chính quyền ban bố tình trạng cảnh báo cao nhất, đồng thời ra lệnh đóng cửa sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam.
Cơn bão khiến nhiều chuyến bay bị hủy tại các nước trong khi những đoạn clip được đăng lên mạng cho thấy các tòa nhà bị tốc mái, cây bật gốc, xe tải bị hất văng và người đi bộ thì bị thổi bay cả chục mét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.