Giết cha mẹ để nhận tiền bảo hiểm

13/08/2007 23:18 GMT+7

Nạn nhân là một cặp vợ chồng ở độ tuổi 50, đã bị chính con trai của họ giết hại hồi cuối tuần qua ở Suwon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Cậu con trai tên Lee, 23 tuổi, thú nhận đã giết cha mẹ mình để nhận tiền bảo hiểm của họ.

Báo The Korea Times dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, Lee đã giả danh một tên trộm để đột nhập vào nhà, sau đó đâm chết cha mẹ và gây thương tích nặng cho hai người chị. Trước đó, Lee đã bí mật ký hợp đồng với một công ty bảo hiểm nhân thọ để họ thanh toán 60 triệu won (khoảng 65.000 USD) trong trường hợp các thân nhân của y qua đời.

Sau khi thủ ác, Lee đến trú ngụ nhà người bạn cách nhà 200m nhưng cảnh sát đã tóm cổ được y sau khi tìm thấy mặt nạ dính đầy máu, giày và găng tay vứt gần nơi xảy ra án mạng. Dấu tay của Lee cũng được tìm thấy trên vũ khí gây án. Điều đáng ghê sợ là Lee vẫn bình thản đi thăm người thân của mình tại bệnh viện sau khi phạm tội ác.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.