Giáo viên sai học sinh đánh bạn đến... hư mắt trái

07/01/2014 11:44 GMT+7

(TNO) Một bé trai 12 tuổi ở Trung Quốc vì không làm bài tập đã bị giáo viên sai các bạn học khác tát vào mặt gần 40 lần, khiến cho mắt trái của bé bị tổn thương nặng

(TNO) Một bé trai 12 tuổi ở Trung Quốc vì không làm bài tập đã bị giáo viên sai các bạn học khác tát vào mặt gần 40 lần, khiến cho mắt trái của bé bị tổn thương nặng.

Các bác sĩ phẫu thuật mắt trái cho bé trai, cho biết mắt trái của bé có nguy cơ không nhìn thấy được nữa, theo tờ Daily Mail (Anh) ngày 6.1.

Theo Daily Mail, người giáo viên (không công bố rõ là thầy hay cô giáo) đã sai các học sinh khác tát vào mặt bạn học, vì lỗi không làm bài tập. Giáo viên còn động viên học trò nào tát mạnh tay nhất sẽ được khen thưởng.

Thế là các học sinh đã thi nhau tát vào mặt cậu bạn học, tổng cộng khoảng 40 lần.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình địa phương, bé trai này cho biết sau khi bị tát vào mặt, giáo viên còn bắt  bé phải hít đất và không cho phép ăn trưa.

Khi về đến nhà, bé trai mới nhận ra là mắt trái không thể thấy được nữa và nói với mẹ.

Người mẹ cho biết: “Các bác sĩ cho tôi hay mắt trái của con trai tôi không thể chữa lành”.

Truyền thông địa phương cho hay người giáo viên còn khẳng định phải trừng phạt nghiêm khắc học sinh để học sinh tiến bộ trong việc học hành.

Người mẹ cho biết trường học đã bồi thường cho gia đình 30.000 nhân dân tệ (3.000 USD), đủ tiền phẫu thuật.

Hồi tháng 11.2013, một bé trai 10 tuổi ở Trung Quốc đã nhảy từ tầng 30 xuống đất và thiệt mạng sau khi một giáo viên bảo em nhảy lầu nếu không thể chép phạt.

Phúc Duy

>> Giáo viên 'bảo' học sinh nhảy lầu vì không chép phạt?
>> Sốc với vụ trường học yêu cầu học sinh đo 'của quý
>> Buộc chuyển trường, một học sinh suýt tự tử
>> Trung Quốc cấm “hành hạ” học sinh trong dịp hè
>> Nữ sinh tự tử vì bị cha mẹ cấm dùng Facebook
>> Nữ sinh viên Ấn Độ bị giam giữ, hãm hiếp suốt 17 tháng
>> Cứu chữa kịp thời hai nữ sinh tự tử bằng thuốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.