Giao tranh dữ dội tại biên giới Ấn Độ - Pakistan, 24 người chết

23/11/2016 22:39 GMT+7

Giới chức Pakistan ngày 23.11 khẳng định ít nhất 11 người thiệt mạng sau khi đạn pháo Ấn Độ rơi trúng xe buýt và một số ngôi làng nằm dọc giới tuyến phân chia ranh giới hai nước trong vùng tranh chấp Kashmir.

Quan chức địa phương Waheed Khan nói một quả đạn pháo trúng xe buýt ở khu vực nói trên ngày 23.11, khiến 9 người chết, theo tờ Hindustan Times. Ngoài ra, cảnh sát Pakistan Waseem Khan khẳng định hai người khác đã thiệt mạng khi một quả đạn cối rơi trúng nhà nạn nhân ở khu Nakyal thuộc phần Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Phát ngôn viên lục quân Ấn Độ Nitin Joshi tuyên bố Ấn Độ đang ứng phó việc Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo Hindustan Times, binh sĩ Pakistan khai hỏa nhằm vào nhiều chốt an ninh tại bang Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào sáng 23.11, một ngày sau khi các tay súng Pakistan làm 3 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Ấn Độ không đưa ra bình luận về những trường hợp thiệt mạng nói trên, theo Reuters.
Cùng ngày, quân đội Pakistan tuyên bố đạn pháo từ Ấn Độ đã cướp đi mạng sống của 3 binh sĩ Pakistan và 7 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong lần “khai hỏa đáp trả”, theo Tân Hoa xã.
Căng thẳng leo thang dọc đường biên giới thực tế giữa hai quốc gia ở vùng tranh chấp Kashmir kể từ khi các tay súng tấn công khu Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hồi tháng 9, khiến 19 binh sĩ Ấn thiệt mạng.
Quân đội Ấn Độ quy kết nhóm Jaish-e-Mohammad đóng ở Pakistan thực hiện vụ tấn công và cáo buộc Pakistan đứng sau, nhưng Islamabad đã bác bỏ cáo buộc, đồng thời đề nghị tiến hành cuộc điều tra độc lập, theo Tân Hoa xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.