Giáo hoàng kêu gọi tạo việc làm cho thanh niên

01/07/2017 14:00 GMT+7

Giáo hoàng Francis đã thúc giục các doanh nghiệp trên thế giới mạnh dạn trao thêm cơ hội cho người trẻ.

Ông cho rằng việc kéo dài tuổi hưu, buộc người lớn tuổi tiếp tục công tác trong khi thanh niên không có việc làm là điều vô lý. Thay vào đó, các doanh nghiệp nên giảm giờ làm cho lao động lớn tuổi để tạo cơ hội cho lớp trẻ.
Theo Đài Radio Vatican ngày 30.6, Giáo hoàng Francis đưa ra những nhận định trên trong bài phát biểu trước Liên hiệp Công đoàn Ý tại Vatican.
Giáo hoàng cũng nhấn mạnh đem lại việc làm cho thanh niên hiện là nhu cầu cấp bách, vì tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Ý hiện lên tới khoảng 40%. Ông cũng kêu gọi đối xử công bằng với lao động nữ khi thừa nhận phụ nữ vẫn còn bị coi là lao động hạng hai, lương bổng ít hơn nhưng lại dễ bị bóc lột hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.