Giáo hoàng Francis không nhiễm virus Corona

03/03/2020 17:02 GMT+7

Tờ Messaggero (Ý) ngày 3.3 đưa tin Giáo hoàng Francis đang bị cảm, nhưng đã được xét nghiệm với kết quả âm tính với virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ) giữa lúc Ý trở thành điểm nóng dịch COVID-19 ở châu Âu.

Tờ Messaggero không nêu rõ Giáo hoàng Francis đã được xét nghiệm COVID-19 khi nào. Người phát ngôn của Vatican, Matteo Bruni chưa có phản ứng gì trước thông tin này, theo AFP.
Thông tin được đưa ra sau khi Giáo hoàng Francis hôm 1.3 cho biết ngài bị cảm và không thể tham gia tĩnh tâm, thường kéo dài từ 5-7 ngày trong mùa chay, với các thành viên của giáo triều Roma như mọi năm.

Giáo hoàng Francis tại lễ cầu nguyện ở thủ đô Rome, Ý, ngày 26.2

Reuters

Giáo hoàng 83 tuổi đã được nhìn thấy ho và có giọng nói giống như bị nghẹt mũi trong lễ cầu nguyện hôm 1.3.
Tuy nhiên, Vatican ngay lập tức bác bỏ mọi thông tin suy diễn cho rằng Giáo hoàng Francis mắc COVID-19.
SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 đã lây lan từ Trung Quốc sang hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp thế giới. Trong đó, Ý có hơn 2.000 trường hợp nhiễm và 52 người chết vì COVID-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.