Giáo đường Hồi giáo chào đón người đồng tính

19/06/2017 15:15 GMT+7

Giáo đường Hồi giáo Ibn-Rushd-Goethe được khánh thành cuối tuần qua ở thủ đô Berlin của Đức với tiêu chí “mở cửa cho mọi người”.

Theo tờ Le Monde, giáo đường này chào đón người đồng tính, chuyển giới, cả người theo Hồi giáo Sunni lẫn Shiite. Phụ nữ đến đây không cần đeo mạng che mặt và có thể cầu nguyện cùng nam giới. Một trong những nhà sáng lập giáo đường Ibn-Rushd-Goethe là nữ luật sư Seyran Ates, nhà hoạt động về nữ quyền rất nổi tiếng ở Đức.
Ngoài ra, giáo đường này được đặt trong tòa nhà của cộng đồng người Tin Lành tại Berlin nhằm thể hiện tinh thần kết nối với mọi tôn giáo. Tuy nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhưng quan điểm cởi mở của nhóm sáng lập giáo đường Ibn-Rushd-Goethe cũng bị những người Hồi giáo cực đoan phản đối dữ dội. Sau khi khánh thành, trước giáo đường này luôn có lực lượng an ninh canh gác nghiêm ngặt để ngăn chặn mọi nguy cơ tấn công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.