Gian lận đua bồ câu

10/09/2018 19:00 GMT+7

Tòa án Thượng Hải (Trung Quốc) tuyên phạt 2 người đàn ông họ La và Trương mỗi người 3 năm tù treo vì gian lận trong cuộc đua bồ câu.

Theo AFP, cả hai giấu bồ câu trong thùng giấy và bắt tàu nhanh từ điểm xuất phát ở thành phố Thương Khâu thuộc tỉnh Hà Nam đến Thượng Hải để giành cả 4 thứ hạng cao nhất trong cuộc đua với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỉ đồng).
Tuy nhiên, ban giám khảo nghi ngờ và báo cảnh sát vì số bồ câu nói trên chỉ mất 4 giờ để vượt qua hành trình 750 km trong khi với tốc độ bay trung bình của loài này thì phải mất khoảng 8 giờ. Trước đó, La và Trương bỏ gần 1 năm huấn luyện bồ câu biết cách bay từ điểm xuất phát về nơi tập kết gần nhà ga để cả hai mang lên tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.