Giàn khoan Nam Hải 9 kết thúc thăm dò ở biển Đông

07/11/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Tổng công ty dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) tuyên bố giàn khoan nửa chìm nửa nổi Nanhai Jiu Hao (Nam Hải 9) đã hoàn tất việc thăm dò nước sâu lần đầu tiên ở biển Đông.


Giàn khoan Hải Dương-981 và tàu Trung Quốc hoạt động phi pháp trong vùng biển của Việt Nam - Ảnh: Độc Lập

CNOOC cho biết Nam Hải 9 là giàn khoan nước sâu thứ hai được Trung Quốc triển khai ở biển Đông sau giàn khoan Haiyang Shiyou-981 (Hải Dương-981), theo tờ China Daily (Trung Quốc) ngày 6.11.

Trước đó, trang mạng quân sự Trung Quốc (military.china.com) ngày 18.6 đưa tin giàn khoan Nam Hải 9 được kéo bởi tàu lai dắt kéo Đức Gia từ toạ độ 17 độ 38 vĩ Bắc, 110 độ 12 phút 3 kinh Đông tới vị trí có tọa độ 17 độ 14 phút 6 vĩ Bắc, 109 độ 31 phút kinh Đông trên Biển Đông từ ngày 18-20.6.

Với giàn khoan Nam Hải 9 cho thấy Trung Quốc hiện có công nghệ và thiết bị để tiến hành thăm dò dầu mỏ và khí đốt quy mô lớn ở những vùng nước sâu, theo CNOOC.

Cũng theo CNOOC, Nam Hải 9 tiến hành thăm dò ở giếng Lingshui 25-1-1 tại bồn Qiong Dongnan Basin (Quỳnh Đông Nam) ở phía tây của biển Đông, nhưng cần tiến hành thêm nhiều bước để xác định những tài nguyên ở giếng này.

Ông Huang Benhui, một người làm việc trên giàn khoan Nam Hải 9, cho biết giàn khoan này có nhiều tính năng giúp nó có thể hoạt động trong thời tiết xấu và khắc nghiệt trên biển Đông. Giàn khoan này đã tiến hành thăm dò 6 giếng ở biển Đông, theo ông Huang.

Ông Yuan Xiaosong, Phó giám đốc Công ty dịch vụ mỏ dầu Trung Quốc (một công ty con của CNOCC), cho biết Nam Hải 9 có thể khoan sâu tối đa 1.524 m, sẽ cùng Hải Dương-981 tăng cường khả năng khai thác khí đốt và dầu mỏ của Trung Quốc. Theo CNOOC, giàn khoan Nam Hải 9 từng được sử dụng ở Na Uy và Tây Phi.

Căng thẳng ở biển Đông leo thang sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 một cách phi pháp vào vùng biển Việt Nam vào tháng 5.2014. Trung Quốc đã điều động hàng trăm tàu đến bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 và ngang ngược cho tàu đâm húc, bắn vòi rồng vào tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam. Sau đó, Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương-981 khỏi vùng biển Việt Nam vào tháng 7.2014.

Phúc Duy

>> Trung Quốc có thể sẽ kéo giàn khoan vào vùng tranh chấp tại biển Đông
>> Trung Quốc đưa giàn khoan ra biển Hoa Đông
>> Quân đội Trung Quốc diễn tập bảo vệ giàn khoan sát vùng biển Việt Nam
>> Dịch chuyển giàn khoan chưa phải là bước đi cuối cùng của Trung Quốc
>> Giàn khoan Hải Dương-981 đã dịch chuyển khỏi vùng biển của Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.