Giải Nobel Kinh tế 2014 thuộc về giáo sư kinh tế người Pháp

13/10/2014 17:50 GMT+7

(TNO) Giải Nobel Kinh tế 2014 thuộc về một giáo sư kinh tế người Pháp, Ủy ban Nobel ngày 14.10 công bố.


Giáo sư Jean Tirole đoạt giải Nobel Kinh tế 2014 - Ảnh: AFP 

Giáo sư Jean Tirole, sinh năm 1953, được trao giải Nobel Kinh tế 2014 nhờ vào những nghiên cứu về sức mạnh và quy luật thị trường, theo Ủy ban Nobel.

Giải Nobel Kinh tế 2013 đã được trao cho ba chuyên gia người Mỹ vào ngày 14.10 nhờ nghiên cứu giúp cải thiện việc dự đoán giá tài sản trong dài hạn, đồng thời giúp giải quyết các tình huống khẩn cấp của các quỹ đầu tư chỉ số chứng khoán.

Giải thưởng Nobel Kinh tế là giải thưởng không hề nằm trong di chúc của nhà khoa học Alfred Nobel, nên nó luôn được trao cuối cùng trong mùa giải Nobel hằng năm.

Ngân hàng Trung ương Thụy Điển đã lập ra giải thưởng Nobel Kinh tế vào năm 1968, và giải Nobel Kinh tế đầu tiên được công bố vào năm 1969. Còn các giải Nobel lĩnh vực khác, nằm trong di chúc của Nobel, được trao kể từ năm 1901.

"Jean Tirole là một trong những nhà kinh tế học có ảnh hướng nhất trong thời đại của chúng ta", Ủy ban Nobel cho biết, đồng thời công bố giải thưởng Nobel trị giá 1,1 triệu USD.

Giáo sư Tirole đang công tác tại Trường đại học Toulouse 1 Capitole ở thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp.

Phúc Duy - Hoàng Uy

>> Nobel Hòa bình 2014 là sự 'công nhận cuộc đấu tranh vì quyền trẻ em
>> Nữ sinh 17 tuổi giành Nobel Hòa bình 2014
>> Nhà văn Pháp đoạt giải Nobel Văn học 2014
>> Chủ nhân Nobel văn chương 2014 - bạn của độc giả Việt Nam
>> Tác giả 'Phố những cửa hiệu u tối' đoạt Nobel Văn chương 2014
>> Nobel Hóa học vinh danh kính hiển vi huỳnh quang
>> Ứng dụng của phát minh đoạt Nobel Vật lý 2014 trong đời sống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.