'Giải mã' các ca Covid-19 tử vong ở Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
06/05/2020 07:14 GMT+7

Số liệu cho thấy phần lớn số người chết vì Covid-19 ở Mỹ nằm trong độ tuổi từ 65 tuổi trở lên và tỷ lệ tử vong ở nam cao hơn nữ.

Tính đến tối qua 5.5 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng lên hơn 1,18 triệu, trong đó có hơn 68.900 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Tờ The New York Times hôm qua dẫn “tài liệu nội bộ” tiết lộ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ và Cơ quan quản lý các tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) dự báo “mỗi ngày có thể sẽ có khoảng 200.000 ca Covid-19 mới vào cuối tháng 5, tăng so với khoảng 25.000 trường hợp hiện tại”. Cũng theo tài liệu, đến cuối tháng 5, Mỹ có thể chứng kiến khoảng 3.000 người chết vì Covid-19/ngày, so với con số hiện nay từ 1.000 - 2.000 ca.
Hiện không có dữ liệu từ CDC cho thấy tỷ lệ tử vong vì Covid-19 theo độ tuổi và giới tính. Trước đó, CDC công bố báo cáo mô tả sơ bộ đầu tiên về các ca Covid-19 ở Mỹ sau khi ghi nhận 2.449 ca nhiễm từ ngày 12.2 - 16.3. Báo cáo chỉ ra trong số 44 ca tử vong biết được độ tuổi, có 15 người từ 85 tuổi trở lên (chiếm 34%), 20 người từ 65 - 84 tuổi (46%) và 9 người trong độ tuổi 20 - 64 (20%).

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ có thể tăng đến 3.000 ca mỗi ngày?

“Tỷ lệ số ca tử vong trên tổng số ca nhiễm gia tăng theo độ tuổi, từ không có ca tử vong nào được ghi nhận ở những người từ 19 tuổi trở xuống đến tỷ lệ cao nhất (10 - 27%) trong số bệnh nhân từ 85 tuổi trở lên… Phát hiện này tương tự dữ liệu từ Trung Quốc, vốn cho thấy 80% số ca tử vong ở những người từ 60 tuổi trở lên”, CDC lưu ý. Báo cáo của CDC không đưa ra tỷ lệ tử vong theo giới tính.
Trong khi đó, website của Sở Y tế New York, bang bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Mỹ, cập nhật tỷ lệ tử vong theo độ tuổi lẫn giới tính. Theo số liệu của Sở Y tế New York cập nhật đến ngày 4.5, trong tổng số 19.415 ca tử vong ở bang này có 3 ca từ 0 - 9 tuổi, 8 ca từ 10 - 19 tuổi (chiếm tỷ lệ rất nhỏ), 68 ca từ 20 - 29 tuổi (0,4%), 279 ca từ 30 - 39 tuổi (1,4%), 709 ca từ 40 - 49 tuổi (3,7%), 1.932 ca từ 50 -59 tuổi (9,9%), 3.908 ca từ 60 - 69 tuổi (20,1%), 5.189 ca từ 70 - 79 tuổi (26,7%), 4.925 ca từ 80 - 89 tuổi (25,4%) và 2.361 ca từ 90 tuổi trở lên, chiếm 12,2%; ngoài ra còn các ca chưa xác định được độ tuổi. Xét theo giới tính, trong số 19.415 ca tử vong có 7.852 nữ (chiếm 40,5%) và 11.554 nam (59,5%), cùng một số ca chưa xác định được giới tính.

"Kìm chế thương cảm lại": câu chuyện những phụ nữ lo hậu sự nạn nhân Covid-19 tại New York

Cách đây hơn một tháng, tờ The Washington Post cũng đã đưa tin trong số hơn 3.600 ca Covid-19 tử vong ở 13 bang và TP.New York thì phần lớn bệnh nhân là đàn ông. Lý giải về hiện tượng này, chuyên gia Robyn Klein tại Đại học Washington cho hay: “Một số nghiên cứu mới công bố gần đây phát hiện cơ thể phụ nữ có khả năng chống nhiễm trùng tốt hơn nhờ hormone, nhiễm sắc thể X kép và tế bào miễn dịch nhạy cảm với vi rút, giúp họ chống chọi với Covid-19 tốt hơn”.
Bộ Tài chính Mỹ hôm qua thông báo kế hoạch mượn 2.999 tỉ USD trong quý 2 nhằm bù đắp những khoản cứu trợ khổng lồ chính phủ nước này đã thông qua hồi cuối tháng 3, theo Đài NPR. Trong thông cáo, Bộ Tài chính Mỹ cho hay khoản vay kỷ lục lần này chủ yếu xuất phát từ tác động của đại dịch Covid-19. Bộ Tài chính Mỹ cho biết thêm dự kiến vay thêm 677 tỉ USD trong quý 3 năm nay. Trong quý 1, bộ này đã vay mượn 477 tỉ USD.
Đồng minh tình báo hoài nghi về giả thuyết của Washington
Những ngày qua, nhiều quan chức của chính quyền Washington, dẫn đầu là Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên tục quảng bá giả thuyết vi rút Corona đã rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm ở TP.Vũ Hán (Trung Quốc). Tuy nhiên, 3 thành viên của nhóm liên minh tình báo Ngũ Nhãn và các nguồn tin trong nội bộ tình báo Mỹ lại không ủng hộ cách lập luận này, thay vào đó nghiêng về khả năng vi rút bắt nguồn từ một chợ hải sản ở Vũ Hán, theo Đài CNN hôm 5.5.
“Vi rút nhiều khả năng xuất hiện trong tự nhiên và việc lây sang người đến từ sự tương tác giữa người và vật chủ”, theo một quan chức chính quyền thuộc nhóm Ngũ Nhãn (bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand).
Một nguồn tin khác, cũng đến từ một quốc gia thành viên của liên minh tình báo, cho rằng việc Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo tỏ ra quá chắc chắn về nguồn gốc vi rút hoàn toàn đi chệch khỏi kết quả phân tích hiện tại của Ngũ Nhãn. Nguồn tin này cũng thừa nhận vẫn có khả năng vi rút “thoát” khỏi phòng thí nghiệm, nhưng chưa thể xem đây là giả thuyết được Ngũ Nhãn đồng thuận.
H.G
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.