Bộ não được phát hiện bên trong hộp sọ của người đàn ông từ 26-45 tuổi, được tìm thấy trong một hố bùn trong quá trình khai quật ở Heslington năm 2008.
Hộp sọ được cho là có từ trong khoảng thời gian năm 673-482 trước Công nguyên. Điều khiến các nhà khoa học bất ngờ là bộ não vẫn còn nguyên, không bị phân hủy.
Nghiên cứu được công bố trên chuyên san
Journal of the Royal Society Interface cho thấy một số yếu tố khác nhau có thể đóng vai trò giúp bảo quản bộ não, bao gồm protein não và cách thức người xưa chôn cất người đàn ông trên.
“Cách thức người đàn ông chết hoặc được chôn cất sau đó có thể cho phép bảo quản lâu dài bộ não”, trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Axel Petzold từ Viện thần kinh học, cho hay.
[VIDEO] Ai Cập công bố 30 quan tài cổ chứa xác ướp
|