Giải mã bí ẩn cậu bé "người rừng" ở Đức

16/06/2012 09:46 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Đức ngày 15.6 đã giải mã bí ẩn vụ cậu bé "người rừng" xuất hiện ở Berlin hồi năm 2011. Cậu bé người rừng này thật ra là một thanh niên Hà Lan 20 tuổi, đã bịa chuyện bị bỏ rơi và sống trong rừng suốt 5 năm.

Theo AFP, Robin van Helsum (20 tuổi) sống ở thành phố Hengelo (Hà Lan), bỏ nhà ra đi vào tháng 9.2011, mà không hề báo với cha mẹ.

Sau đó, Robin đến Berlin (Đức) vào ngày 5.9.2011, nói với mọi người rằng mình có tên là Ray mới 17 tuổi và đã sống trong rừng với cha suốt 5 năm.

Nhưng cha cậu bé người rừng Ray qua đời hồi tháng 8.2011, và Ray tự tay chôn cất cha và đi bộ suốt năm ngày mới đến được Berlin, theo câu chuyện 100% bịa đặt của Robin.

Cảnh sát mất nhiều tháng để tìm thi thể của người cha nhưng vô vọng, và đến ngày 12.6 phải công bố bức ảnh cậu bé người rừng giả tạo trên các báo đài với hy vọng tìm được người thân của Robin.

 Cậu bé người rừng ở Đức lại là một thanh niên Hà Lan bỏ nhà đi bụi có tên Robin van Helsum - Ảnh: AFP
Cậu bé "người rừng" ở Đức lại là một thanh niên Hà Lan bỏ nhà đi bụi có tên Robin van Helsum - Ảnh: AFP

Cuối cùng, một người bạn của Robin và bà mẹ kế của Robin báo cảnh sát sau khi thấy bức ảnh của cậu bé "người rừng" giả tạo trên các báo đài.

Một cảnh sát ở Berlin cho AFP biết: “Người thanh niên này đã thừa nhận dựng chuyện để thu hút sự chú ý của mọi người”.

Truyền thông Đức rất quan tâm đến câu chuyện của Robin, vì Đức cũng đã có một cậu bé người rừng tên Caspar Hauser xuất hiện trên đường phố ở Nuremberg (Đức) vào năm 1828, không biết tiếng người và cũng không hề biết nguồn gốc của cậu bé này.

Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra xem nguyên Robin lừa gạt mọi người và cả cảnh sát, và Robin có thể bị buộc tội lừa gạt.

Phúc Duy

>> Giúp đỡ 2 mẹ con “người rừng”
>> Bí ẩn hai mẹ con “người rừng”: Đã xác định được hành vi ngược đãi của người cha
>> Bí ẩn hai mẹ con “người rừng”: Lấy mẫu ADN để tìm cha cháu bé
>> Bí ẩn hai mẹ con “người rừng”
>> Tarzan tại Paris

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.