Giải độc đắc gần 1,6 tỉ USD đã có chủ

15/01/2016 09:36 GMT+7

Xác suất thắng giải độc đắc Powerball với tiền thưởng kỷ lục gần 1,6 tỉ USD có tỷ lệ ở mức 1/292,2 triệu, nhưng có ít nhất 3 tấm vé số đã trúng thưởng tại 3 tiểu bang Mỹ.

Xác suất thắng giải độc đắc Powerball với tiền thưởng kỷ lục gần 1,6 tỉ USD có tỷ lệ ở mức 1/292,2 triệu, nhưng có ít nhất 3 tấm vé số đã trúng thưởng tại 3 tiểu bang Mỹ.

Nhân viên M.Farouqi ăn mừng vì bán được giải độc đắc - Ảnh: ReutersNhân viên M.Farouqi ăn mừng vì bán được giải độc đắc - Ảnh: Reuters
Những người may mắn nhất nước Mỹ hôm qua vẫn chưa lộ diện sau khi con số độc đắc được công bố vào đêm 13.1 (giờ địa phương), và giải thưởng khổng lồ 1,586 tỉ USD sẽ được chia đều cho 3 tấm vé tại các bang Tennessee, California và Florida.
Theo Reuters, mỗi vé chứa dãy số 08 27 34 04 19 cùng cặp số Powerball 10 trị giá đến 528,8 triệu USD. Ngay sau khi giải được công bố, chi nhánh Powerball ở bang California lập tức thông báo có một vé độc đắc được bán ra từ cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở Chino Hills, phía đông Los Angeles. Nhiều người đã đổ xô đến cửa hiệu này để ăn mừng cùng nhân viên bán hàng tên M.Farouqi, do tiệm sẽ nhận được số tiền thưởng 1 triệu USD nhờ công bán ra chiếc vé cực kỳ may mắn.
Được biết, những người trúng xổ số có thể lĩnh giải được phân bổ đều trong suốt 29 năm, hoặc lĩnh ngay một lần vào khoảng 983,5 triệu USD (chia cho 3 người). Chính quyền liên bang và tiểu bang cũng ăn theo giải thưởng này, với mức thuế thu nhập lên đến 39,6% cho liên bang, cộng thêm mức thuế được áp dụng tại từng tiểu bang. Bên cạnh giải độc đắc, California cũng xuất hiện 12 vé số trúng 5 trong 6 cặp số của giải đặc biệt (tức chỉ trật cặp số Powerball), với mỗi giải trị giá 1 triệu USD, nhưng chi nhánh xổ số tại California vẫn chưa biết được đích xác số người trúng giải này.
Viễn cảnh có thể bất ngờ giàu sụ trong phút chốc đã tạo nên cơn lốc mua vé số gần như khắp nước Mỹ, ngoại trừ 6 tiểu bang là Alabama, Mississippi, Utah, Alaska, Hawaii và Nevada. Một nhân viên giấu tên của cửa hàng 7-Eleven ở Chino Hills cho biết trong vài ngày qua nơi này đã bán khoảng 5.000 USD tiền vé số, và doanh số trong ngày 13.1 vào khoảng 12.000 USD. “Ai nấy dường như đều trở nên điên cuồng. Mỗi người móc ví từ 300 đến 400 USD”, theo nhân viên này. Tốc độ mua vé số nhanh đến nỗi cứ mỗi phút trong giờ cao điểm lại có 1,3 triệu USD tiền vé số được bán ra, theo Giám đốc điều hành Powerball ở bang Texas là Gary Grief.
Theo tờ The Los Angeles Times, doanh thu xổ số Powerball vào ngày 12.1 đạt hơn 326 triệu USD, và doanh thu trên toàn quốc vào ngày mở số lên đến 600 triệu USD. Tổng cộng, Powerball đã thu về 2,65 tỉ USD tiền bán vé số kể từ ngày 4.11.2015. Cứ mỗi 1 USD doanh thu bán vé số, phân nửa được phân bổ vào giải thưởng, 40% được chi cho các mục đích như giáo dục, và 10% còn lại chia cho các nhà bán lẻ đã bán những tấm vé số trúng giải cùng các chi phí quản lý khác.
Những bang ngoài cuộc
Như đã đề cập, 6 bang của Mỹ không tham gia giải Powerball, buộc một số cư dân tại đây phải lái xe hàng giờ để sang bang kế cận mua vé số. Trong đó, Alabama, Mississippi và Utah dẫn nguyên nhân về tôn giáo nên quyết định không chơi vé số, trong khi Alaska tính toán rằng không có lợi về mặt kinh tế vì dân số bang sống rải rác. Còn tại Hawaii, dự luật đề xuất khởi động giải Powerball cứ trầy trật mãi vẫn chưa được thông qua. Đặc biệt, chính quyền bang Nevada từ chối vì tiểu bang này có thừa mứa các sòng bạc khổng lồ để dân chúng khắp nơi có thể thử vận may.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.