Giá thịt lợn kéo lạm phát Trung Quốc leo thang

Thanh Lương
Thanh Lương
17/10/2019 09:05 GMT+7

Tờ Bangkok Post ngày 15.10 cho hay việc giá thịt lợn tăng gần 70% hồi tháng trước đã đẩy chỉ số lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc chạm mức cao nhất trong vòng 6 năm qua.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia nước này, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo chính của lạm phát bán lẻ tháng 9, đạt 3%, cao hơn so với 2,8% hồi tháng 8 và cao nhất kể từ tháng 11.2013.
Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới, đang phải chật vật ứng phó với khủng hoảng thiếu nguồn cung khi dịch tả lợn châu Phi đã làm mất tới một nửa đàn lợn nước này.
Theo Phó thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa, trong năm nay, Bắc Kinh cần bổ sung đến 10 triệu tấn thịt lợn, trong khi tổng lượng cung toàn cầu đang không thể đáp ứng.

[VIDEO] Mỹ - Trung Quốc đạt "giai đoạn một" thỏa thuận thương mại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.