Giá dầu có thể hồi phục đến mức 200 USD/thùng

27/01/2015 10:53 GMT+7

(TNO) Giá dầu thế giới đã chạm đáy và sẽ sớm tăng trở lại, Tổng Thư ký OPEC Abdullah el-Badri khẳng định hôm 26.1, đồng thời nói thêm rằng giá dầu có thể tăng lại đến mức 200 USD/thùng nếu lượng tiền đầu tư vào nguồn cung dầu xuống thấp quá mức.

(TNO) Giá dầu thế giới đã chạm đáy và sẽ sớm tăng trở lại, Tổng Thư ký OPEC Abdullah el-Badri khẳng định hôm 26.1, đồng thời nói thêm rằng giá dầu có thể tăng lại đến mức 200 USD/thùng nếu lượng tiền đầu tư vào nguồn cung dầu xuống thấp quá mức.

Tổng Thư ký OPEC Abdullah el-Badri - Ảnh: Reuters

“Hiện giá dầu vào khoảng 45 đến 50 USD/thùng. Tôi cho rằng có lẽ nó đã chạm đáy và sẽ tăng trở lại sớm”, Reuters dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Giá dầu thế giới đã rớt gần 60% tính từ tháng 6.2014, rơi xuống mức dưới 49 USD/thùng, theo số liệu của Reuters. Giá vẫn tiếp tục rớt sau khi OPEC hồi tháng 11 bất ngờ từ chối cắt giảm sản lượng nhằm bảo vệ thị phần trước các đối thủ.

Biện hộ cho quyết định của OPEC, ông Badri cho rằng bất kỳ động thái cắt giảm sản lượng nào cũng sẽ dẫn đến tình trạng không đạt năng suất, thiếu hụt đầu tư và cuối cùng là thiếu dầu và giá cả sẽ tăng vọt.

“Giả sử chúng tôi cắt giảm sản lượng, chúng tôi sẽ không đạt đủ năng suất. Các nhà sản xuất, khi thừa năng suất hoạt động, họ sẽ ngừng bỏ tiền đầu tư. Nếu họ không đầu tư nữa thì sẽ không còn nguồn cung và nếu không có nguồn cung, thì sau 3 đến 4 năm sẽ dẫn đến thiếu hụt dầu trên thị trường và giá sẽ tăng lên”, ông Badri nói.  

“Có thể chúng ta sẽ thấy giá tăng đến mức 200 USD/thùng nếu thật sự phát sinh tình trạng thiếu hụt nguồn cung vì thiếu vốn đầu tư”, tổng thư ký OPEC dự đoán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.