Giả danh bác sĩ suốt 22 năm

20/11/2018 09:00 GMT+7

Hàng ngàn bệnh nhân ở Anh mới đây tá hỏa khi hay tin “bác sĩ tâm lý” Zholia Alemi (56 tuổi, ảnh) từng điều trị cho họ bị phát hiện sử dụng bằng giả suốt 22 năm qua.

Theo tờ Daily Mail, Alemi là người New Zealand di cư đến Anh vào năm 1992 và đến năm 1995 thì đăng ký khám chữa bệnh với bằng bác sĩ tại Đại học Auckland.
Vào thời điểm đó, Anh tiếp nhận bác sĩ từ các thành viên Khối thịnh vượng chung dựa trên bằng cấp mà không cần trải qua đánh giá năng lực. Hội đồng y khoa tổng quát, có chức năng kiểm tra nhân thân của y bác sĩ, lại có sai sót trong xác minh bằng cấp của Alemi.
Vụ việc bị phanh phui sau khi “bác sĩ” này bị kết án 5 tháng tù vì âm mưu làm giả di chúc của một bệnh nhân cao tuổi nhằm chiếm đoạt gia tài 1,3 triệu bảng (38,9 tỉ đồng).
Hiện vụ bằng giả đang được điều tra trong khi cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra nhân thân của hơn 3.000 bác sĩ nước ngoài trên cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.