Gần 900 người nhiễm virus Corona, Hàn Quốc xét nghiệm tất cả tín đồ Tân Thiên Địa

Văn Khoa
Văn Khoa
25/02/2020 10:23 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng nay 25.2 xác nhận có thêm 60 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2), nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 893, và 8 ca tử vong.

Tuy nhiên, số ca nhiễm virus Corona mới gây COVID-19 trong sáng 25.2 giảm đáng kể so với số ca nhiễm mới 161 của ngày 24.2, theo Yonhap.
Phần lớn số nhiễm virus Corona mới có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố miền nam Daegu. Tính đến ngày 24.2, số ca nhiễm virus Corona bắt nguồn từ nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa lên đến 458 trường hợp trong tổng số 763 ca trên toàn quốc, chiếm khoảng 60%, theo AFP.

[VIDEO] 977 ca nhiễm, 10 ca tử vong vì Covid-19 tại Hàn Quốc

Trước tình trạng này, chính phủ Hàn Quốc hôm nay thông báo sẽ xét nghiệm nhanh chóng về virus Corona mới đối với tất cả tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa, theo Yonhap.
Giới chức  Hàn Quốc cho hay giáo phái Tân Thiên Địa đã đồng ý đưa ra danh sách các tín đồ và mối liên lạc của họ để hỗ trợ nỗ lực cách ly của nhà nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
“[Một khi Tân Thiên Địa cung cấp danh sách”, chính phủ sẽ hoàn tất việc xét nghiệm [virus Corona mới gây dịch COVID-19] đối với tất cả tín đồ Tân Thiên Địa càng sớm càng tốt và công bố kết quả một cách minh bạch”, KCDC nhấn mạnh trong thông cáo.

[VIDEO] Các hãng bay Hàn Quốc tạm ngưng bay đến Daegu vì dịch Covid-19

Có khoảng 215.000 người được cho là tín đồ của Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc.
Trong một diễn biến liên quan, hơn 550.000 người Hàn Quốc đã ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu dùng vũ lực giải tán giáo phái Tân Thiên Địa, sau khi một nhà thờ của giáo phái này được xác nhận là ổ dịch COVID-19 phát tán virus Corona khắp cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.