Gần 40.000 người nhiễm COVID-19 tại Tây Ban Nha, 200.000 ca toàn châu Âu

24/03/2020 20:24 GMT+7

Số ca nhiễm virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19 tại Tây Ban Nha đã tiến gần mốc 40.000. Đáng chú ý, 14% số đó là nhân viên y tế.

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 24.3 thông báo có thêm 514 bệnh nhân COVID-19 tử vong và 6.584 người nhiễm trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên thành 2.696 và số ca nhiễm là 39.673. Đáng chú ý, có khoảng 5.400 nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh, chiếm 14% tổng số ca nhiễm.
Việc số ca tử vong và số ca nhiễm tăng nhanh (lần lượt 20% và 23%) cho thấy tính hình dịch COVID-19 đang diễn biến nghiêm trọng tại Tây Ban Nha, bất chấp chính phủ nước này đã ban hành quy định phong tỏa.
Thủ tướng Pedro Sanchez đang kêu gọi quốc hội kéo dài thời hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tuần (đến ngày 11.4) nhằm ngăn chặn virus lây lan thêm.

Nhân viên một nhà tang lễ ở Madrid

Reuters

Thủ đô Madrid là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất với 12,352 ca nhiễm và 1.535 ca tử vong. Các nhà tang lễ tại thành phố đã phải hoạt động hết công suất nhưng vẫn bị quá tải. Mới đây, chính quyền phải dùng sân trượt băng ở trung tâm thương mại Palacio de Hielo để làm nhà xác tạm thời.
Mặt khác, quân đội cũng đang khẩn trương khử trùng hàng trăm nhà dưỡng lão trong khi cơ quan công tố đang điều tra việc nhiều cụ già bị bỏ mặc và tử vong trong những cơ sở này.
Mặt khác, có thêm 439 bệnh nhân COVID-19 hồi phục trong 24 giờ qua, nâng tổng số người hồi phục lên thành 3.794.

[VIDEO] Tây Ban Nha: Người cao tuổi chết cô độc trong đại dịch Covid-19

Đến nay, tổng số ca nhiễm trên toàn châu Âu đã vượt mốc 200.000, trong đó Ý và Tây Ban Nha chiếm hơn 50%. Có 10.732 ca tử vong trên lục địa già, theo AFP.
Chính quyền Thụy Sĩ ngày 24.3 thông báo có thêm 776 ca nhiễm và 20 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đến nay, nước này ghi nhận 8.836 ca COVID-19, với 86 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.