Gần 3 tỉ đồng cho đôi giày của Napoleon

01/12/2019 11:19 GMT+7

AFP ngày 30.11 đưa tin một đôi giày (ảnh) của Hoàng đế Pháp Napoleon đã được bán với giá 117.000 euro (gần 3 tỉ đồng) ở Paris.

Đôi giày được Napoleon mang khi lưu đày ra đảo St.Helena ở Nam Đại Tây Dương, sau thất bại trong trận Waterloo lịch sử năm 1815. Theo các chuyên gia, đôi giày ban đầu được tướng Henri Gatien Bertrand cất giữ.
Tướng Bertrand là người đi theo Hoàng đế Napoleon trong chuyến lưu đày ra đảo St.Helena. Ông đem đôi giày về Pháp sau khi Hoàng đế Napoleon qua đời năm 1821.

[VIDEO] Bạn có muốn mang đôi ủng của Hoàng đế Napoleon

Sau đó, tướng Bertrand đưa đôi giày cho nhà điêu khắc Carlo Marochetti để làm mẫu khi ông này tạc tượng Napoleon cưỡi ngựa.
Vào đầu thế kỷ 20, con trai của ông Marochetti đem tặng đôi giày cho thượng nghị sĩ Pháp Paul le Roux. Gia đình của nghị sĩ giữ đôi giày từ đó cho đến nay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.