Gần 2 triệu dân Texas sống thiếu điện giữa giá rét

19/02/2021 06:30 GMT+7

AFP đưa tin đến ngày 18.2, gần 2 triệu người ở bang Texas (Mỹ) vẫn sống trong tình cảnh thiếu điện .

Các công ty điện lực ở Texas buộc phải cắt điện theo đợt để tránh tình trạng lưới điện bị quá tải do người dân dùng lò sưởi nhiều. Ở nhiều vùng tại Texas, người dân còn chịu cảnh thiếu nước. “Áp lực nước rất thấp. Xin đừng mở nước để giữ cho đường ống không bị vỡ”, Thị trưởng Sylvester Turner của TP.Houston kêu gọi trên Twitter.
Ông Toby Baker, người đứng đầu Ủy ban Chất lượng môi trường Texas, cho biết gần 7 triệu người dân ở tiểu bang này được khuyên nên đun sôi nước trước khi uống và có gần 264.000 người tại Texas bị ảnh hưởng bởi các hệ thống nước chưa hoạt động.

Giá rét bất thường, hàng triệu người dân Texas mất điện

Đến nay, hơn 30 ca tử vong liên quan bão tuyết đã được ghi nhận ở Mỹ. Tổng thống Joe Biden hoãn chuyến thăm địa điểm sản xuất vắc xin Covid-19 của Hãng Pfizer ở TP.Kalamazoo (bang Michigan) đến ngày 19.2, trong khi các văn phòng chính phủ liên bang ở thủ đô Washington D.C đóng cửa trong ngày 18.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.