Gần 10 triệu ca nhiễm, hơn nửa triệu người tử vong vì Covid-19

28/06/2020 11:36 GMT+7

Thế giới ngày 28.6 ghi nhận gần 10 triệu ca mắc Covid-19 , trong đó có gần 500.000 ca tử vong.

Cụ thể, hiện thế giới ghi nhận 9.953.038 ca mắc Covid-19, trong đó có 498.178 ca tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ). Con số này gần gấp đôi số bệnh nhân bị cúm nặng được ghi nhận hằng năm, theo Tổ chức Y tế Thế giới.
Số ca mắc Covid-19 ở nhiều nơi trên thế giới gia tăng sau khi nhiều quốc gia nới lỏng lệnh phong tỏa và mở cửa lại nền kinh tế.
Theo thống kê của Reuters, Bắc Mỹ, Mỹ Latin và châu Âu chiếm khoảng 25% số trường hợp mắc Covid-19 trên toàn cầu, trong khi châu Á và Trung Đông lần lượt chiếm khoảng 11% và 9% số ca mắc Covid-19 trên thế giới.

Gần 10 triệu người mắc Covid-19 toàn cầu, Mỹ có thể tạm dừng mở cửa

Dịch bệnh Covid-19 hiện bước sang giai đoạn mới, với Ấn Độ và Brazil ghi nhận 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong khi nguồn lực y tế tại những nước này thì có hạn.
Hai nước trên chiếm hơn 30% số ca mắc Covid-19 mới trong suốt tuần qua. Một số chuyên gia cho biết số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ Latin có thể tăng lên hơn 380.000 vào tháng 10 tới, từ khoảng 100.000 ca trong tuần này.
Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới với 2.508.705 ca nhiễm và 125.511 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Brazil với 1.313.667 ca nhiễm và 57.070 ca tử vong.
Theo Đài CBS Los Angeles, một gia đình gồm 28 thành viên tại thành phố Los Angeles (bang California) đã mắc Covid-19 và một người 60 tuổi trong gia đình này đã tử vong.
Richard Garay, một thành viên trong gia đình cho hay anh không chắc bằng cách nào gia đình nhiễm virus Corona chủng mới gây Covid-19, song nhiều khả năng là từ một người được thuê chăm sóc mẹ anh hoặc từ một thành viên gia đình ghé thăm hồi tháng 5.
Tại Colombia, một phụ nữ mắc Covid-19 đã hạ sinh một bé trai trong tình trạng hôn mê sâu, theo AFP ngày 28.6.

Bé trai Jefferson ở Colombia không mắc Covid-19 dù mẹ bé nhiễm virus Corona

AFP

Diana Angola (36 tuổi) nhập viện hôm 15.5 vì sốt cao và 3 ngày sau đó rơi vào tình trạng hôn mê cho đến khi sinh con bằng phương pháp mổ vì phổi yếu.
Bé trai Jefferson, con của Angola, chào đời sớm 14 tuần so với ngày dự sinh. Bé không mắc Covid-19 song gặp khó khăn trong việc thở.
Với sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ Colombia, hai mẹ con Angola hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Riêng Angola dần phục hồi khỏi bệnh Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.