Gần 1 triệu người di cư sang châu Âu qua Địa Trung Hải

09/09/2015 11:19 GMT+7

(TNO) Ít nhất 850.000 người sẽ di cư tới châu Âu qua Địa Trung Hải trong năm 2015 và 2016, theo ước tính của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn.

(TNO) Ít nhất 850.000 người sẽ di cư tới châu Âu qua Địa Trung Hải trong năm 2015 và 2016, Reuters ngày 9.9 dẫn ước tính của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn.

Lượng người di cư tới châu Âu từ đầu năm tới nay đã lên đến 366.000 người - Ảnh: Reuters 

Theo tính toán của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), số người tị nạn dự kiến đến châu Âu qua Địa Trung Hải có thể khoảng 400.000 trong năm 2016; năm 2016 con số này có thể lên tới 450.000 người hoặc nhiều hơn.

Người phát ngôn của UNHCR, ông William Spindler cho biết lượng người di cư tới châu Âu từ đầu năm đến nay đã lên đến 366.000 người. Số lượng người di cư sang châu Âu đến cuối năm sẽ phụ thuộc vào điều kiện thời tiết ở vùng biển Địa Trung Hải.
Trên thực tế, dòng người di cư từ các nước Trung Đông và châu Phi sang các nước châu Âu vẫn tăng theo từng ngày. Chỉ tính trong ngày 7.9, hơn 7.000 người Syria đã tới Macedonia và 30.000 người đang nương náu trên các đảo của Hy Lạp.
Cuộc khủng hoảng người di cư này đòi hỏi các nước châu Âu phải có biện pháp hỗ trợ thực chất. Ủy ban châu Âu dự kiến tuần này sẽ đưa ra đề xuất để các nước EU như Ý, Hungary, Hy Lạp san sẻ gánh nặng nhập cư, với khoảng 160.000 người di cư.
Trong một động thái mới nhất, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel ngày 8.9 tuyên bố nước này có thể tiếp nhận khoảng 500.000 người tị nạn mỗi năm và kéo dài trong vài năm tới. Reuters cho biết theo dự kiến trong năm 2015, Đức sẽ tiếp nhận khoảng 800.000 đơn xin tị nạn, bao gồm những người đã vượt Địa Trung Hải sang Đức, những người từ các nước vùng Balkan cũng như một số người đã đến Đức từ các những năm trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.