Gabon đốt kho ngà voi

27/06/2012 12:37 GMT+7

(TNO) Trong lúc nạn săn trộm voi để lấy ngà đang tăng mạnh, chính phủ Gabon lên kế hoạch đốt kho ngà voi mà nước này đã tịch thu được từ trước đến nay trong ngày 27.6 theo giờ địa phương.

Việc tiêu hủy công khai ngà voi là thông điệp mạnh mẽ từ chính phủ quốc gia Trung Phi nhằm khẳng định cam kết chống tình trạng giết hại voi để lấy ngà.

 Gabon đốt kho ngà voi - nd
Đốt ngà voi tịch thu từ bọn buôn lậu ở Kenya - Ảnh: Kenya Wildlife Service

Tổng cộng số ngà voi nằm trong kho vào khoảng 4.825 kg, tương đương với 850 con voi đã bị giết chết, theo hãng tin AFP dẫn nguồn Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF).

Được biết, nạn săn trộm ngà voi đang tăng đến đỉnh điểm trong vòng một thập niên trở lại đây tại châu Phi.

Vào năm 2011, các quốc gia thuộc lục địa đen thông báo đã bắt được 14 vụ buôn lậu ngà voi với quy mô lớn và tịch thu tổng cộng 24,3 tấn khối ngà voi.

Phi Yến

>> Bắt giữ hơn 1 tấn ngà voi vận chuyển qua biên giới
>> Buôn lậu ngà voi
>> Phát hiện số lượng lớn ngà voi nhập lậu
>> Ngà voi lậu ào ào cập cảng Hải Phòng
>> Bắt vụ vận chuyển 17 chiếc ngà voi
>> Phát hiện hơn 200 kg ngà voi nhập lậu
>> Phát hiện vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất từ trước đến nay
>> Khởi tố vụ án buôn lậu ngà voi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.