51 trẻ mẫu giáo bị bỏng trong vụ tấn công hóa chất vào trường mầm non Trung Quốc

12/11/2019 17:35 GMT+7

Tổng cộng 51 trẻ mẫu giáo và 3 cô dạy trẻ bị bỏng trong vụ tấn công bằng xút ăn da tại trường mẫu giáo ở thị trấn Khai Viễn, tỉnh Vân Nam ( Trung Quốc ), theo tờ South China Morning Post hôm 12.11.

Trong thông báo chính thức, chính quyền Khai Viễn cho biết vào khoảng 15 giờ 35 hôm 11.11, kẻ tấn công đã cắt dây xích để leo qua tường, đột nhập vào một trường mẫu giáo trên địa bàn thị trấn.
Y đã tạt dung dịch xút ăn da một cách vô tội vạ vào các em nhỏ và giáo viên.
Dù không có trường hợp nguy hiểm đến tính mạng nhưng có 2 nạn nhân nhỏ tuổi bị bỏng nặng.
Cảnh sát mất 40 phút để lùng bắt hung thủ là một thanh niên 23 tuổi, họ Khổng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy y hành động một mình.
Giới hữu trách cho hay nghi phạm đã mua dung dịch trên qua mạng.
Kết quả thẩm vấn ban đầu cho thấy gã này muốn trả thù xã hội, nhưng phía cảnh sát vẫn tiếp tục cuộc điều tra.
Trong thời gian qua, các trường mẫu giáo và tiểu học đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công.
Hồi tháng 9, cảnh sát đã bắt giữ một gã đàn ông 40 tuổi trong vụ dùng dao sát hại 8 học sinh tiểu học vào ngày đầu năm học mới, và khiến 2 em bị thương tại trường ở thị xã Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.