Facebook bị kiện 'bán like' cho ông Hun Sen

Bảo Vinh
Bảo Vinh
11/02/2018 06:35 GMT+7

Nhân vật đối lập Campuchia Sam Rainsy đâm đơn kiện Facebook, yêu cầu công ty này công bố thông tin liên quan tài khoản mạng xã hội của Thủ tướng Hun Sen.

AP dẫn đơn kiện cáo buộc chính quyền Phnom Penh “bỏ tiền mua hàng triệu lượt “thích” (like)” để nhà lãnh đạo nổi tiếng trên Facebook, với mục đích chiếm lợi thế trong cuộc bầu cử sắp tới và tuyên truyền thông tin dập tắt những ý kiến chỉ trích.
Ông Rainsy còn cáo buộc Thủ tướng Hun Sen đăng lời dọa giết mình trên Facebook, vi phạm quy tắc sử dụng của mạng xã hội này.
Hiện Facebook chưa đưa ra bình luận, trong khi người phát ngôn chính phủ Phay Siphan khẳng định tài khoản của Thủ tướng Hun Sen là tài khoản cá nhân và đơn kiện sẽ không mang lại kết quả gì. Ông Rainsy hiện sống lưu vong ở Pháp để trốn tránh nhiều bản án tại Campuchia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.