F-35C lần đầu tiên triển khai chính thức cho tàu sân bay

04/08/2021 08:25 GMT+7

Ngày 2.8, hải quân Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đã rời quân cảng ở San Diego (bang California), mang theo phi đội tiêm kích tàng hình thế hệ 5 là F-35C cho sứ mệnh mới, theo trang USNI News .

Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ F-35C, phiên bản chuyên dụng cho tàu sân bay, được chính thức triển khai cho một hàng không mẫu hạm Mỹ. Không đoàn tàu sân bay số 2 thuộc nhóm tác chiến Carl Vinson cũng là đơn vị đầu tiên được trang bị cả tiêm kích thế hệ thứ 4 F/A-18 và F-35C cho sứ mệnh nước ngoài.
Tháng 3.2018, USS Carl Vinson trở thành tàu sân bay đầu tiên thăm Việt Nam kể từ năm 1975. Đến tháng 9.2020, con tàu quay về cảng nhà để trải qua giai đoạn nâng cấp với chiến đấu cơ tàng hình F-35C. Trong dịp này, Carl Vinson cũng là nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên được triển khai dòng máy bay vận tải mới CMV-22B, thay thế dòng C-2A.

Chiến đấu cơ F-35C cất cánh từ tàu sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.