EU lần đầu tiên không kích cướp biển Somalia

15/05/2012 20:50 GMT+7

(TNO) Hải quân của Liên minh châu u (EU) ở ngoài khơi Somalia đã lần đầu tiên không kích các mục tiêu cướp biển tại nước này trong ngày 15.5.

(TNO) Hải quân của Liên minh châu u (EU) ở ngoài khơi Somalia đã lần đầu tiên không kích các mục tiêu cướp biển tại nước này trong ngày 15.5.

Các trực thăng đã tham gia vào những cuộc tấn công dọc bờ biển miền trung Somalia vào sáng sớm ngày 15.5, theo EU.

Ông Michael Mann, người phát ngôn của Đại diện cấp cao về chính sách An ninh và Đối ngoại EU Catherine Ashton, cho biết cuộc không kích không gây ra thương vong, theo AP.

Hành động trên là một phần trong cách tiếp cận toàn diện nhằm chống nạn cướp biển, theo ông Mann.

EU lần đầu tiên không kích cướp biển Somalia
Một tên cướp biển Somalia tại bờ biển nước này - Ảnh: AFP

EU là nhà bảo trợ chính cho chính phủ chuyển tiếp Somalia. Liên minh này cũng đào tạo quân đội Somalia và củng cố hải quân của năm nước láng giềng để họ có thể tự mình chống trả cướp biển.

Vào tháng trước, EU đã cho phép các tàu bè của họ tấn công những mục tiêu cướp biển trên đất liền.

Theo AFP, chiến dịch Atalanta của EU đã triển khai từ năm đến 10 tàu chiến ở ngoài khơi Somalia kể từ năm 2008 nhằm hộ tống các tàu viện trợ nhân đạo và phòng chống các cuộc tấn công tàu thương mại đi qua tuyến đường biển nhộn nhịp.

EU từ chối tiết lộ quốc tịch của những chiếc trực thăng được sử dụng trong vụ tấn công. Hiện tại, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và Hà Lan đã triển khai chín tàu chiến tại đây.

Một số quốc gia khác, bao gồm Nga và Trung Quốc, cũng đưa tàu chiến bảo vệ các tàu bè của họ đi qua tuyến đường biển từ vịnh Aden đến Ấn Độ Dương.

Sơn Duân

>> Tàu khu trục Nga đến vịnh Aden chống cướp biển
>> Con tin Anh, Ý chết trong chiến dịch giải cứu ở Nigeria
>> Hải quân Iran bắn 35 tàu cướp biển chạy nháo nhào
>> Hải tặc Somalia gia tăng tấn công
>> Tàu Vinalines Queen “mất tích bí ẩn”
>> Gặp người hùng đánh trả cướp biển Somalia
>> Cướp AK-47 đuổi hải tặc
>> 200 ngày dưới họng súng cướp biển - Kỳ 2: Cuộc ngã giá
>> 200 ngày dưới họng súng cướp biển - Kỳ 1: Trong địa ngục trần gian
>> Hải tặc Somalia đòi Hàn Quốc bồi thường nhân mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.