EU họp khẩn về nhập cư lậu

21/04/2015 07:39 GMT+7

Ngày 20.4, các ngoại trưởng và bộ trưởng nội vụ EU họp khẩn cấp tại Luxembourg để thảo luận về tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu, theo tờ Le Figaro.

Ngày 20.4, các ngoại trưởng và bộ trưởng nội vụ EU họp khẩn cấp tại Luxembourg để thảo luận về tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu, theo tờ Le Figaro.

Cuộc họp được tổ chức ngay sau khi hơn 700 người bị cho là đã thiệt mạng do một tàu chở người nhập cư lậu từ Libya đến Ý bị lật ở Địa Trung Hải hôm 19.4. Ngay trong hôm qua, lực lượng cứu hộ Ý, Malta và Hy Lạp được triển khai để giải cứu 3 tàu gặp nạn ngoài Địa Trung Hải.
Giới chức cho biết đã có ít nhất 3 người thiệt mạng. Trước tình trạng vùng biển này có nguy cơ trở thành “mồ chôn tập thể” sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên tiếp khiến cả ngàn người thiệt mạng, Thủ tướng Ý Matteo Renzi nhận định: “Chúng tôi không thể đơn phương giải quyết vấn đề này.
Chúng ta đang phải đối phó với các tổ chức tội phạm trục lợi trên mạng sống người khác”. Theo AFP, ông Renzi bác bỏ giải pháp quân sự nhưng cho biết đang nghiên cứu “các biện pháp can thiệp có mục tiêu” nhằm vào những tổ chức đưa người vượt biên lậu ở Libya.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.