EU cho phép các nước thành viên hủy ‘thuế băng vệ sinh’

18/03/2016 14:50 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) ngày 17.3 tuyên bố sẽ cho phép 28 quốc gia thành viên xóa bỏ hoàn toàn thuế đánh lên sản phẩm băng vệ sinh phụ nữ, vốn bị lên án là bất công đối với phụ nữ.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 17.3 tuyên bố sẽ cho phép 28 quốc gia thành viên xóa bỏ hoàn toàn thuế đánh lên sản phẩm băng vệ sinh phụ nữ, vốn bị lên án là bất công đối với phụ nữ.

Phụ nữ Pháp biểu tình ở thủ đô Paris, đòi chính phủ Pháp hủy bỏ thuế băng vệ sinh hồi tháng 11.2015 - Ảnh: AFPPhụ nữ Pháp biểu tình ở thủ đô Paris, đòi chính phủ Pháp hủy bỏ thuế băng vệ sinh hồi tháng 11.2015 - Ảnh: AFP
Các lãnh đạo EU đã hoan nghênh quyết định của Ủy ban châu Âu (EC) về việc “cho phép các quốc gia thành viên EU không đánh thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các sản phẩm băng vệ sinh”, theo AFP.
AFP cho hay hiện vẫn chưa rõ khi nào quyết định này bắt đầu có hiệu lực. EC có động thái này sau khi các nhà hoạt động xã hội vì quyền phụ nữ ở các quốc gia thành viên EU gây áp lực, phản đối “thuế băng vệ sinh”.
Các nhà hoạt động xã hội ở Anh lâu nay lên án việc Anh áp thuế VAT 5% (mức quy định thấp nhất của EU) đối với băng vệ sinh là không công bằng. Hồi tháng 11.2015, hơn 300.000 người ký tên vào đơn kiến nghị  yêu cầu chính phủ hủy bỏ “thuế băng vệ sinh”.
Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne sau đó phải tuyên bố chính phủ sẽ dùng hàng triệu bảng Anh thu được từ “thuế băng vệ sinh” chi cho những hoạt động vì phụ nữ, bao gồm chống bạo lực gia đình.
Ở Pháp, hồi tháng 12.2015, Quốc hội nước này đã bỏ phiếu thông qua việc giảm “thuế băng vệ sinh” từ 20% xuống 5,5%, sau làn sóng biểu tình rầm rộ tại thủ đô Paris.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.