EU cảnh báo siết đầu tư từ Trung Quốc

30/06/2020 08:44 GMT+7

EU cho rằng có sự bất cân xứng trong việc tiếp cận thị trường giữa các công ty EU tại Trung Quốc và các công ty Trung Quốc tại châu Âu

Ngày 29.6, tờ Financial Times dẫn lời ông Valdis Dombrovskis, Phó chủ tịch Ủy ban Châu Âu phụ trách chính sách kinh tế, cảnh báo EU đang chuẩn bị các quy định hạn chế nguồn vốn đầu tư từ Trung Quốc nếu nước này không chấp nhận yêu cầu của EU về việc mở cửa thị trường.
Theo đó, có sự bất cân xứng trong việc tiếp cận thị trường giữa các công ty EU tại Trung Quốc và các công ty Trung Quốc tại châu Âu, vấn đề đã được nêu lên tại hội nghị thượng đỉnh song phương ngày 22.6.
Ông Dombrovskis cho rằng hai bên cần giải quyết nhiều vấn đề như sự hỗ trợ của chính quyền vào doanh nghiệp, bắt buộc chuyển giao công nghệ... trước khi ký thỏa thuận.

Thủ tướng Đức: đại dịch Covid-19 làm lộ điểm yếu của EU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.