EU bế tắc về ngân sách chung

24/11/2012 03:00 GMT+7

Hội nghị thượng đỉnh EU về ngân sách cho giai đoạn 2014-2020 khai mạc từ hôm qua tại thủ đô Brussels của Bỉ cho thấy các thành viên chưa thể vượt qua bất đồng và bế tắc.

Theo AFP, nguyên nhân chính là nước nào cũng muốn bảo vệ quyền lợi của mình để đối phó khủng hoảng kinh tế nên khó nhượng bộ. Chủ tịch Herman Van Rompuy vẫn giữ dự thảo ngân sách 2014-2020 của khu vực ở mức 973 tỉ euro, tương đương 1,01% GDP toàn khối.

Tuy nhiên, ông đề nghị thay đổi phân bổ ngân sách để các nước có thể tiến tới thỏa thuận. Trong đó, 10,6 tỉ euro sẽ được bổ sung vào quỹ của chính sách liên đới, vốn có lợi cho những nước nghèo trong khu vực. Bù lại, hơn 10 lĩnh vực khác sẽ bị cắt giảm ngân sách.

AFP dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định nhiều khả năng hội nghị sẽ kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Lan Chi 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.