Ethiopia trồng 350 triệu cây trong một ngày để chống biến đổi khí hậu

30/07/2019 15:40 GMT+7

Số lượng cây đáng kể đã được trồng khắp Ethiopia, trong bối cảnh quốc gia Đông Phi xúc tiến sáng kiến bao phủ 4 tỉ cây non vào hè 2019 với hy vọng có thể ngăn chặn ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu.

Ethiopia đang triển khai sáng kiến mang tên “di sản xanh” trên toàn quốc, khuyến khích mỗi người dân trồng ít nhất 40 cây. Và đợt trồng cây vào ngày thứ hai 29.7 được thực hiện trên khắp cả nước.
Theo The Guardian hôm 30.7, các cơ quan nhà nước cũng được nghỉ làm vào ngày này để giới công chức có thể tham gia.
Mục tiêu của chiến dịch trồng cây gây rừng là nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực do nạn chặt phá rừng và biến đổi khí hậu, càng đẩy quốc gia châu Phi lún sâu vào tình trạng hạn hán.
Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, diện tích bao phủ rừng tại nước này chỉ đạt 4% trên toàn lãnh thổ vào thập niên 2000, giảm từ 35% so với một thế kỷ trước đó.
Bộ trưởng Sáng kiến và Công nghệ Ethiopia, tiến sĩ Getahun Mekuria liên tục cập nhật diễn biến trồng cây trong ngày 29.7.
Đến chiều, ông đưa ra con số 353 triệu cây, lập kỷ lục thế giới mới cho Ethiopia. Kỷ lục trước đó về số cây trồng trong một ngày là 50 triệu, do Ấn Độ thực hiện vào năm 2016.

[VIDEO] Khí hậu ấm lên: đúng là chuyện toàn cầu, và không phải ‘chu kỳ’ tự nhiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.